Xây dựng Đà Nẵng mới ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới

Thứ bảy, 19/04/2025 06:50

Ngày 18-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề "Giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy". Đồng chủ trì Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh; Chủ tịch HĐND TP Ngô Xuân Thắng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khen thưởng các tập thể, cá nhân.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị.

Đợt sinh hoạt quan trọng này có sự tham gia của hơn 4.000 đại biểu tham dự tại các điểm cầu toàn TP.

Buổi sinh hoạt chuyên đề quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh quán triệt nội dung cơ bản, cốt lõi của Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16-1-2025 của Bộ Chính trị (Chỉ thị 42) và Thông báo kết luận số 756-TB/TU ngày 08-4-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy (Chỉ thị 34); xem phóng sự về triển khai thực hiện Chỉ thị số 42, Hướng dẫn số 02-HD/BTGDVTW ngày 25-02-2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận TƯ và kết quả 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đại biểu cũng được nghe các tham luận về "Đổi mới phương pháp giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; "Cụ thể hóa Chỉ thị số 34 của Ban Thường vụ Thành ủy trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư phát triển"; "Phóng sự tổng kết công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng và 50 năm Ngày Giải phóng TP".

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, qua hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 34, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị đã quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị; qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, khơi dậy khát vọng, niềm tin cống hiến, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của TP, nhất là vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2024. Tiến độ thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước có chuyển biến rõ nét. Công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát bước đầu khắc phục được tình trạng chậm trễ, né tránh trong công việc. Một số cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm các biểu hiện được quy định tại Chỉ thị số 34. Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm mới, mô hình hay trong triển khai thực hiện và được ghi nhận, biểu dương, khen thưởng.

Tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định: Đây là buổi sinh hoạt chuyên đề có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Đà Nẵng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Chỉ thị số 42 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khen thưởng các tập thể tại Hội nghị.

Mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Đà Nẵng đã nhận được sự quan tâm rất lớn của TƯ, thể hiện qua việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Tại lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 50 năm ngày giải phóng TP, lịch sử lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự cùng với 6 Ủy viên Bộ Chính trị. Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu hết sức quan trọng, ghi nhận, đánh giá thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng đạt được trong 50 năm qua. Tổng Bí thư nêu rõ: Cái được lớn nhất của Đảng bộ Đà Nẵng là được lòng dân.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng lưu ý, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng nội dung này và cũng nhấn mạnh những đánh giá, chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chiều 29-3 mới đây đến với đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó mong muốn cán bộ, đảng viên nắm được kỳ vọng, yêu cầu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định những chỉ đạo này chính là mục tiêu, định hướng và là "hồn cốt" trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP nhận thức đầy đủ, sâu sắc vai trò, vị trí chiến lược, tầm quan trọng và trách nhiệm của Đà Nẵng đối với cả nước để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên, nhất là yếu tố, nhân tố lan tỏa tích cực đến với quần chúng nhân dân; phát huy sức mạnh đồng thuận của nhân dân, với tinh thần sự nghiệp cách mạng qua 50 năm giải phóng TP để thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước và thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cần đổi mới tư duy, tầm nhìn và thống nhất về mặt nhận thức, tư tưởng, đặc biệt là phải biết vượt qua chính mình, chấp nhận hy sinh lợi ích cá nhân để đặt lợi ích chung, lợi ích tập thể, thành phố, cơ quan, đơn vị lên trên. Phải khơi dậy mạnh mẽ khát vọng với tinh thần tự lực, tự cường, tự giác để thực hành "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; nhận thức đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, các tập thể, cá nhân vào việc thực hành chức trách nhiệm vụ, với phương châm "làm việc đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn được giao" theo tinh thần Chỉ thị số 34 với sự đoàn kết, thống nhất, lòng tự trọng cao, quyết tâm lớn, vì lợi ích chung, vì sự phát triển của TP.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khen thưởng các tập thể, cá nhân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy nghiên cứu bài phát biểu của Tổng Bí thư tại lễ kỷ niệm cũng như tại buổi làm việc với hai Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và Tỉnh ủy Quảng Nam để có những chủ đề tuyên truyền, đặc biệt là khơi dậy niềm tự hào, ý chí, khát vọng; cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy hơn nữa những kinh nghiệm, truyền thống văn hóa, với một khát vọng vươn lên để xây dựng và phát triển Đà Nẵng trong bối cảnh tình hình mới. Trong đó, các mô hình, cách làm hay như "5 không", "3 có", "4 an" cần tiếp tục phát huy để tiếp tục xây dựng, làm nền tảng thực hiện các chủ trương mới. "Lưu ý, mọi chủ trương, chính sách phải xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống không chỉ với người dân mà còn là thành phố đáng sống, đáng đến của các nhà đầu tư, người tài và giới tinh hoa", Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh đồng thời kêu gọi: "Xây dựng Đà Nẵng mới ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại và là một thành phố đáng sống, cùng cả nước bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam".

Tại Hội nghị, có 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện Chỉ thị 34 được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen; 47 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong các mặt công tác dịp kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng bộ TP và 50 năm ngày giải phóng TP được Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen.

Công Hạnh